Ngôi nhà chung ấm tình, nặng nghĩa

2016-04-20 15:54:44 0 Bình luận
Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, Xí nghiệp Tập thể Thương binh Đoàn Sao Vàng (gọi tắt là Xí nghiệp) đã có những đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế, góp phần vào công tác an sinh xã hội ở địa phương. Đặc biệt, là ngôi nhà chung ấm tình, nặng nghĩa của thương binh và người khuyết tật.
Năm 1998, Xí nghiệp Tập thể Thương binh Đoàn Sao Vàng ra đời với mong muốn sẽ là nơi để anh em thương binh chung sức, chung lòng giúp nhau làm ăn, phát triển kinh tế để nuôi sống bản thân và gia đình.



Trụ sở Xí nghiệp Đoàn Sao Vàng

Tính đến nay, Xí nghiệp đã bước đi được một chặng đường dài gần 20 năm với những khó khăn, thách thức và những kết quả vinh quang đạt được. Hiện Xí nghiệp kinh doanh các ngành nghề như: Cơ khí dân dụng, dịch vụ vận tải, sản xuất nội thất, dịch vụ cầm đồ… Với các ngành nghề đa dạng, Xí nghiệp đã giải quyết được cho hơn 100 lao động, trong đó có hơn 80% là thương binh và người khuyết tật.

Qua trao đổi với ông Bùi Huy Thiên, Giám đốc Xí nghiệp chúng tôi được biết 100 % Hội đồng Quản trị đều là thương binh. Có lẽ, vì đều là những người lính ngày xưa tham gia trên các chiến trường bom đạn ác liệt nên đã thấu hiểu những nỗi khổ, những đau thương mà anh em đồng đội gánh chịu. Ban Lãnh đạo Xí nghiệp đã tạo điều kiện để đồng đội của mình có được việc làm, thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống gia đình. Đó là niềm vui, nguồn động viên an ủi lớn đối với đội ngũ thương bệnh binh, NKT ở trong Xí nghiệp.

Với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết, nhất trí từ trên xuống dưới Xí nghiệp đã không ngừng phát triển với doanh thu hàng năm đạt hơn 10 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Lương của CBNV bình quân từ 3,5 đến 4 triệu đồng/tháng/người. Ngoài ra, Xí nghiệp cũng luôn quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động trong những lúc ốm đau, hiếu, hỷ… Hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” cũng luôn được Lãnh đạo Xí nghiệp quan tâm và triển khai có hiệu quả.

Trao đổi với chúng tôi ông Thiên cũng cho hay: Xuất phát từ nhu cầu cũng như nguyện vọng của anh em thương bệnh binh và NKT trong vấn đề khám chữa bệnh, Xí nghiệp đã thành lập một Trung tâm khám chữa bệnh đông y gia truyền từ tháng 6/2014 theo quyết định số 05/QĐ-HABED do Lương y Phạm Hữu Tuấn phụ trách. Trung tâm thành lập ra để phục vụ khám chữa bệnh cho thương bệnh binh, NKT và người nghèo. Trung tâm khám chữa bệnh gia truyền với các Lương y tay nghề nổi tiếng như: Phạm Hữu Tuấn, Phạm Hữu Tuyên, Phạm Văn Bính, chữa được rất nhiều bệnh khác nhau có kết quả tốt. Tiếng lành đồn xa, lúc đầu chỉ chữa bệnh cho thương binh và NKT, sau đó người dân biết được, đến xin khám và chữa bệnh tại đây. 



Giám đốc Bùi Huy Thiện đang theo dõi Lương y Phạm Hữu Tuấn chữa bệnh cho bệnh nhân (người đứng bên trái). 
Trung tâm chỉ mới thành lập được hơn một năm nhưng đã khám và chữa bệnh cho một số lượng lớn các bệnh nhân ở khắp các tỉnh thành trong nước về đây. Trung bình mỗi tháng chữa trị được từ 300-400 người, có những tháng cao điểm lên đến 700 người - Ông Thiên cho hay. Theo chân ông Thiên chúng tôi đến Trung tâm khám chữa bệnh để “mục sở thị” xem thực hư ra sao.

Quả là không sai, trong ngôi nhà gỗ giản đơn, các thầy lương y đang tay chân thoăn thoắt điều trị cho mọi người. Vừa đứng xem, vừa quan sát kỹ những thao tác và trò chuyện với lương y Phạm Hữu Tuấn chúng tôi phần nào hiểu được phương pháp “chữa bệnh trực tiếp” rất hiệu quả này. Thầy Tuấn cho hay: Phương pháp chữa bệnh trực tiếp theo nguyên lý giác hơi rất nhanh và hiệu quả, không gây đau đớn mà chữa được rất nhiều bệnh như: Đau nhức toàn thân, đau khớp, thoái hóa xưng sống, lệch đĩa đệm, viêm xoang… Có những bệnh nhân không tự đi được, phải dìu đến đây vậy mà chữa 3-4 hôm là khỏi, đi lại bình thường.

Đến bên giường một bệnh nhân, qua trò chuyện được biết cô là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (65 tuổi) ở Lương Tài, Bắc Ninh và cô cũng là một lương y với tuổi nghề đã 28 năm. Cô Hạnh chia sẻ: Cô bị trúng gió và cảm quá nặng gần 20 năm nay, đã chữa nhiều nơi và nhiều bệnh viện nhưng không khỏi. Hai năm trở lại đây sức khỏe của cô yếu quá, không thể đi lại được. Biết được địa chỉ ở đây nên cô tìm về, qua điều trị một thời gian cô đỡ rất nhiều. Cô Hạnh cũng nhấn mạnh thêm: Vì cô cũng là thầy thuốc nên cô hiểu được, nếu không lấy được chất độc tích tụ trong người ra bằng phương pháp giác hơi thì không thể khỏi bệnh được, cô rất mừng vì bệnh 10 phần nay đã khỏi 9.

Hay cô Nguyễn Thị Hường ở 22 Lê Lai, Hải Phòng cũng cho biết: Cô bị đau nhức toàn thân không tự đi lại được và biếu cổ za-đô, cô đến điều trị khoảng hơn một tháng thì khỏi. So với tây y thì nhanh hơn rất nhiều mà phương pháp điều trị lại đơn giản, không gay đau đớn.
Như vậy, Xí nghiệp Đoàn Sao Vàng không những sản xuất, kinh doanh mang lại lợi nhuận cho công ty, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở địa phương mà còn tìm tòi, sáng tạo thành lập nên Trung tâm khám chữa bệnh phục vụ cho thương bệnh binh và NKT rất hiệu quả. Đoàn Sao Vàng sẽ mãi là ngôi nhà chung ấm tình, nặng nghĩa...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hòn Hải - điểm sáng của ngành bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

Hải đăng Hòn Hải, một trong những cột mốc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông cao trên mực nước biển gần 120 m có tầm nhận diện ban ngày 26,5 hải lý, tầm chiếu sáng ban đêm khoảng 24,5 hải lý thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo đảm an toàn Hàng hải Nam Trung bộ (Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam) được xây dựng từ năm 2004 trên đảo Hòn Hải thuộc quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận (Nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng).
2025-08-21 19:04:57

Xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế — bảo vệ môi trường

Ngày 21/8/2025, tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành”.
2025-08-21 14:30:00

Năng lượng xanh – động lực cho tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu cắt giảm phát thải đang trở thành “luật chơi toàn cầu”, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Diễn đàn “Đầu tư phát triển năng lượng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững” tổ chức tại Hà Nội ngày 21/8/2025 đã quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu, cùng phân tích con đường chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.
2025-08-21 14:05:00

TP.Hải Phòng khởi công, khánh thành 9 dự án dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, TP.Hải Phòng đã tổ chức khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án mừng ngày lễ trọng đại của đất nước. Sự kiện thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cảng trong giai đoạn phát triển mới.
2025-08-21 13:25:45

“Tự hào Việt Nam”- khi âm nhạc kết nối tình yêu Tổ quốc

Chương trình văn nghệ “Tự hào Việt Nam” là một hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức bởi cô và trò trường Mầm non Lê Quý Đôn.
2025-08-21 12:00:50

MIS Talent 2025: Sinh viên làm chủ AI, chinh phục quản trị kinh doanh

Tối ngày 20/8, đêm chung kết cuộc thi học thuật MIS Talent 2025: “E-Mastery” với chủ đề “Ứng dụng AI tối ưu hóa quản trị nguồn lực doanh nghiệp” đã diễn ra sôi nổi tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
2025-08-21 10:25:00
Đang tải...